Khánh Hòa: Phát hiện tàng trữ trái phép 200kg san hô sống

Cập nhật: 25/09/2009
Ngày 23/9, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kiểm tra, thu giữ và trả về biển 200kg san hô tàng trữ trái phép. 200kg san hô mềm, còn sống tàng trữ trái phép, đã được các cơ quan chức năng phát hiện tại điểm mua bán hải sản của bà Phan Thị Kim Hồng ở Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.

Bà Hồng khai nhận, số san hô này bà mua của một số ngư dân khai thác trái phép từ Vịnh Nha Trang và chuẩn bị đưa số hàng này vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đây là loại san hô dùng để nuôi sinh vật biển làm cảnh, phần lớn được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bán ra nước ngoài với giá khá cao.

Ngoài việc lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với bà Hồng, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số san hô, bàn giao cho Ban quản lý khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang để thả lại vùng lõi khu bảo tồn của Vịnh Nha Trang (đảo Hòn Mun) ngay trong ngày.

Theo chuyên gia của khu bảo tồn biển Nha Trang, đây là san hô thuộc họ san hô mềm, dân địa phương vẫn gọi là san hô bèo. Theo tiến sĩ Nguyễn Tác An - nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, san hô là mắt xích quan trọng hàng đầu trong chuỗi hệ sinh thái biển. Tàn phá san hô là hủy diệt cả hệ sinh thái biển.

Nguồn: TTXVN/Tuổi Trẻ