Bảo vệ môi trường đô thị

Cập nhật: 06/12/2010
Hội thảo quốc tế về Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (ICENR 2010) với chủ đề "Bảo vệ môi trường đô thị và khu công nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu", do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Viện Môi trường và Tài nguyên phối hợp tổ chức, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong hai ngày 2 - 3/12, đã thu hút gần 300 nhà khoa học, giáo sư, các cơ quan quản lý và chuyên gia môi trường trong và ngoài nước tham dự .

Với gần 80 tham luận, báo cáo, hội thảo tập trung vào các chủ đề: Tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp thích ứng; Công nghệ xử lý nước và nước thải; Quản lý và công nghệ tái chế chất thải; Tiết kiệm năng lượng và năng lượng thay thế, tái tạo; Quản lý tổng hợp, bảo vệ nguồn nước sạch trên khác lưu vực sông… Hội thảo năm nay cũng giới thiệu những công bố khoa học thuộc 2 lĩnh vực nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường phục vụ phát triển bền vững các khu vực đô thị và khu công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động mạnh nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Do đó, rất cần các nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị góp ý và đề xuất các giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là cho khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; quản lý môi trường lưu vực sông Đồng Nai; áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý rác hạn chế chôn lấp, tái chế thành nhiên liệu hoặc điện năng.

Trong thời gian qua, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường rất được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều tổ chức và cá nhân đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực môi trường, bước đầu hình thành hệ thống dịch vụ môi trường ngoài nhà nước. Một số lĩnh vực tư nhân phát triển mạnh như: thu gom, vận chuyển và tái chế chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải tập trung…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo của các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường với các đạo luật chuyên ngành khác, nguồn nhân lực cho công tác quản lý môi trường còn yếu.. .

Nguồn: vfej.vn