Chung tay cứu môi trường sông Nhuệ - sông Đáy

Cập nhật: 06/12/2010
Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, trong đó có TP Hà Nội. Hệ thống 2 con sông Nhuệ - Đáy có chức năng điều tiết lớn tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt phần lớn của hơn 10 triệu người dân trên diện tích 7.000 km2 của lưu vực.

 Với tính chất quan trọng đó, năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

 

Ý thức BVMT đã được cải thiện


Cuối tuần qua, tại Phủ Lý (Hà Nam), Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UB Bảo vệ Môi trường (UB BVMT) lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (gọi tắt là UB BVMT) - Nguyễn Thế Thảo chủ trì Hội nghị của UB BVMT lần thứ 2, với sự tham gia của lãnh đạo 5 tỉnh, TP và 12 bộ, ngành ở TƯ và các địa phương, nhằm đánh giá kết quả triển khai Đề án tổng thể BVMT sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2010 và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2015 - 2020.
Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - Bùi Cách Tuyến nhận định: Hoạt động của UB BVMT năm qua đạt kết quả quan trọng, Đề án của Chính phủ được triển khai, đã ban hành một số cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn và quy định tạo được hành lang pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường lưu vực sông. Ý thức tuân thủ pháp luật về BVMT của các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, KCN và người dân đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, kết quả giai đoạn 2008 - 2010 của Đề án này chưa đạt so với mục tiêu đề ra, cần nỗ lực hơn.

Tại đây, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, TP một số bộ, ngành khác cũng có ý kiến đồng tình với nhận định trên và cho rằng, kinh phí cấp cho hoạt động còn hạn hẹp, cần được tháo gỡ ngay trong thời gian tới.
Cũng tại hội nghị, đại diện đoàn Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, theo Đề án, những năm tới, Hà Nội bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để nạo vét, chỉnh trang kè và lựa chọn công nghệ tiến tiến lấy nước sông Hồng thau rửa làm "sống" lại các con sông nội thành, như Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Lừ… sẽ có tác động tích cực để cải thiện MT lưu vực sông Nhuệ - Đáy như đề án. Mặt khác, Hà Nội sẽ có những biện pháp quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm MT.
Đồng tình với hướng này, Thiếu tướng Bùi Văn Thành - Tổng cục phó Tổng cục Kỹ thuật (Bộ CA) nêu, đối với các doanhnghiệp, các dự án đầu tư cần đưa ra các điều kiện bảo đảm tiêu chuẩn, tựa như điều kiện PCCC. "Và phải coi đây là điều kiện cần và đủ bắt buộc, Bộ CA sẵn sàng phối hợp để xây dựng các chế tài này" - Thiếu tướng Thành bày tỏ.

Ưu tiên quy hoạch tổng thểlưu vực các sông

Chủ tịch UB BVMT Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị các tỉnh, TP, bộ, ngành TƯ chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động. Tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết của Đề án tổng thể trên địa bàn mình như Chính phủ phê duyệt. Xây dựng các chương trình, dự án thuộc các đề án BVMT lưu vực 2 con sông này, trong đó nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là xác định quy hoạch tổng thể lưu vực các sông… Chủ tịch UB BVMT cũng đề nghị, các địa phương, chủ động huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung cho các khu, cụm công nghiệp, nước thải sinh hoạt đô thị, nước thải làng nghề… Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT và tài nguyên nước; kiên quyết xử lý vi phạm, trong đó xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, đánh giá tiến độ kết quả các nhiệm vụ trên của các tỉnh, TP vào tháng 5 và tháng 11/2011.


Nguồn: Kinh tế đô thị