Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và giảm tiêu thụ các loài động vật hoang dã

Cập nhật: 26/01/2011
Sáng ngày 25/01/2011, tại Hà Nội, cùng với sự phối hợp của Ngân hàng quốc tế, Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã, Quỹ quốc tế Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn dự án “ Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và giảm tiêu thụ các loài động vật hoang dã”.

Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, TS. Phạm Anh Cường, Phó cục trưởng phụ trách Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Ông Mark Norton, đại diện Đại sứ quán Anh, Ông Douglas Graham, đại diện Ngân hàng thế giới. Cùng với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng cho biết Việt Nam được biết đến là nơi có sự đa dạng sinh học rất lớn. Việt nam đã tham gia nhiều Công ước quốc tế và  ban hành nhiều văn bản nhà nước về đa dạng sinh học. Trong thời gian vừa qua, nạn buôn bán, săn bắn động vật hoang dã trái phép đã diễn ra rất phức tạp và là một nguyên nhân làm suy giảm nhiều loài. Do đó, cần phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo tồn đa dạng sinh học trong đó có bảo tồn động vật hoang dã.

Dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vât hoang dã” là một  dự án  được thực hiện trong 3 năm với sự tài trợ của Đại sứ quán Anh và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Dự án gồm có 3 hợp phần chính:

 Hợp phần 1: Tăng cường khung pháp lý và chính sách pháp luật: tăng cường sự phối hợp, điều phối liên ngành  trong xây dựng chính sách, văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống giám sát và thu thập thông tin về tiêu thụ trái phép động vật hoang dã phục vụ công tác hoạch định chính sách và lập kế hoạch hành động.

Hợp phần 3: Nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi về tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền qua báo chí, đài truyền hình, nhằm nâng cao kiến thức và thu hút sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo cấp cao đối với vấn đề buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về nội dung của các hợp phần, việc lựa chọn địa bàn thực hiện dự án.

Nguồn: vea.gov.vn