Hà Nội: Hướng tới một đô thị xanh, văn minh, văn hiến

Cập nhật: 28/02/2012
Chiều 23/2, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc về hoạt động quản lý Nhà nước về TN&MT. Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Mạnh Hiển, Bùi Cách Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và UBND TP.

Lãnh đạo Bộ và UBND TP. Hà Nội đều khẳng định sự phối hợp, thống nhất trong quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn TP. Hà Nội, dần hướng đến xây dựng một Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, Thủ đô Hà Nội là địa bàn quan trọng, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước nên công tác quản lý TN&MT càng được coi trọng. Những năm gần đây, công tác này có nhiều kết quả tích cực, làm cho thị trường bất động sản ngày càng minh bạch, giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi trường… Các cơ chế, chính sách nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường được ban hành và hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, sức ép tăng dân số, đô thị hóa khiến công tác quản lý TN&MT, đặc biệt về đất đai, môi trường, tài nguyên nước có những khó khăn, phức tạp.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị một số vấn đề UBND TP. Hà Nội đẩy mạnh nhằm quản lý hiệu quả TN&MT trên địa bàn. Cụ thể, Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 1474/TTg thúc đẩy cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời phát huy hơn nữa nguồn lực đất đai, thông qua việc lập và thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất, tăng nguồn thu từ đất… Đối với đất nông nghiệp, Bộ trưởng nhấn mạnh, với 60% dân số ở nông thôn, đối với Hà Nội đất nông nghiệp cực kỳ quan trọng để ổn định đời sống người dân, cần phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Công tác thanh tra, kiểm tra cần thực hiện bài bản, nghiêm túc nhằm chấn chỉnh việc sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả…

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Bộ trưởng cho rằng, Hà Nội cần tăng cường hệ thống quan trắc môi trường, không khí, nước; tổng hợp việc giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, hướng trọng tâm vào giải quyết môi trường làng nghề, sông ngòi…

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị Bộ TN&MT nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, bởi công tác này cần khá nhiều tiền của nếu chỉ Nhà nước đầu tư thì không thể khả thi.

Đối với lĩnh vực đất đai, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, Nghị định 69/CP ra đời đã gỡ khá nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vấn đề còn lại là xác định quy trình bồi thường, cũng như xác định giá, khung giá sao cho phù hợp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – doanh nghiệp và người có đất bị thu hồi.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị thành phố cần xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai đồng thời phải tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án. Qua kiểm tra, nhiều dự án có hiện tượng mua bán, chuyển nhượng, xây dựng sai thiết kế… gây khó khăn cho công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất. Ở nông thôn còn có tình trạng tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao dịch ngầm.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP), đồng thời chú trọng đến xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, làm nền tảng cho “số hóa” quản lý đất đai.

Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh đến việc xây dựng hệ thống quan trắc tự động giám sát môi trường khu công nghiệp.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, năm 2012, thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT. Đó là: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại cơ sở ; đẩy mạnh thanh kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên đề đất đai, môi trường…; rà soát, ban hành, bổ sung cơ chế chính sách; chỉ đạo điều hành công tác quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật đất đai; nâng cao công tác tuyên truyền…

Nguồn: Monre.gov.vn