Du lịch Việt Nam đã có “ Bông sen xanh”

Cập nhật: 29/12/2011
Chiều nay (29/12) tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu chứng nhận, biểu trưng “Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh cấp cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam” đã tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Theo Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Phó Trưởng ban Giám khảo cuộc thi cho biết cuộc thi được phát động từ đầu tháng 12 với thời gian rất ngắn nhưng ban tổ chức cũng đã nhận được rất nhiều mẫu dự thi của các tác giả đến từ Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các mẫu dự dự thi đều độc đáo, hấp dẫn và có tính khái quát tốt, mẫu hình đẹp về màu sắc và thể hiện được nội dung cốt lõi là bông sen xanh.

Với hình tượng bông sen màu xanh to chính giữa cùng với 5 búp sen nhỏ thể hiện các cấp độ khác nhau của tiêu chí  “Nhãn hiệu du lịch bền vững”. Bông sen với những đường nét đơn giản, tinh tế tạo hiệu ứng dễ nhớ, dễ nhận biết mang đậm tính dân tộc tạo cảm giác gần gũi thân quen rất Việt Nam. Bài dự thi của tác giả Vũ Thị Thu Hoài – họa sỹ đến từ Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội đoạt giải nhất (trị giá 3 triệu đồng), giải nhì ( 2 triệu đồng) và ba ( 1 triệu đồng) thuộc về tác giả Cồ Quang Thùy (Hà Nội) và Nguyễn Vui (TP Hồ Chí Minh).

Các mẫu biểu đoạt giải sẽ được sử dụng cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam trong thời gian tới góp phần đưa  nhãn “Bông sen xanh” Việt Nam hội nhập cùng các nhãn sinh thái du lịch bền vững nổi tiểng khác như Lá xanh (Thái Lan), Quả cầu xanh (châu Âu)…, khẳng định chất lượng du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế.

Nguồn: Làng Việt