Đánh thức tiềm năng du lịch Mường La

Mường La vùng đất sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ, thơ mộng; cùng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn khác... Tuy nhiên, những tiềm năng, thế mạnh đó chưa được khai thác, phát huy hiệu quả.

Cánh đồng lau giữa thành phố biển Đà Nẵng

Cánh đồng lau trắng bạt ngàn đang kỳ nở rộ tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp làm say đắm lòng người đặc biệt là giới trẻ và du khách khi đến với TP. Đà Nẵng.

Quy Nhơn hướng đến “Vì một Nhơn Lý xanh”

Sáng 26/3, tại trụ sở UBND xã Nhơn Lý, UBND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, các hoạt động “Vì một Nhơn Lý xanh” và quảng bá du lịch tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

Mùa ô môi trên quê hương miền tây

Mỗi năm cứ độ tháng ba, tháng tư, ở miền tây sông nước Cửu Long, hoa ô môi lại nhuộm hồng cả một góc trời quê. Đi dọc trên các tuyến đường nông thôn, không khó bắt gặp những chùm ô môi đỏ hồng đẹp nao lòng cứ đong đưa trong nắng gió.

"Hoa anh đào miền Tây” khoe sắc ở Tây Ninh

Thời gian gần đây, nhiều người có dịp đi trên bờ kênh Tây (ấp 5, xã Trà Vong, huyện Tân Biên) đều không khỏi trầm trồ trước hàng cây ô môi nở hoa rực rỡ tựa hoa anh đào.

Điện Biên: Xây dựng thành phố không rác

Những ngày này trên các tuyến đường của TP. Điện Biên Phủ hoa ban nở trắng muốt; buổi sáng trời trong, tiết trời hơi se lạnh, gió sớm hiu hiu cuốn theo hương hoa ban ngòn ngọt. Cảm giác thư thái và thật thanh bình. Nhịp sống của thành phố núi không quá sôi động, thanh bình và cực kì sạch sẽ...! Năm 2019, TP. Điện Biên Phủ đạt 95 điểm trong thang điểm chấm các tiêu chí đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh.

Bình Phước: Núi Bà Rá - Cảnh thiêng hữu tình

Núi Bà Rá nằm trên địa phận phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Giữa một vùng đồi cây cối rậm rạp nhô lên một ngọn núi cao tạo cho Bà Rá một vẻ đẹp hùng vĩ. Với độ cao 723m, núi Bà Rá là một trong 3 ngọn núi cao nhất Nam bộ.

Tổ chức chạy Marathon để kích cầu du lịch xanh

Một số địa phương tổ chức các giải chạy Marathon nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch xanh.

Hà Giang: Nơi phát hiện nhiều loài thực vật quý hiếm, đặc hữu

Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) là rừng núi đá cao hơn 1.000m, nằm trong địa giới hành chính 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn với diện tích hơn 2.300km2.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2021 sẽ diễn ra vào ngày 11.5

UBND Thành phố Hải Phòng cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công” chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13.5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố.