G7 "mạnh tay" chi tài trợ cho các nước ứng phó biến đổi khí hậu

Dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu euro và khoản tín dụng ODA trị giá 123 triệu euro của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), 28 triệu euro vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Hậu Giang: Sẽ tổ chức giải Mekong Delta Marathon với chủ đề “Chống biến đổi khí hậu"

Ngày 24/5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Quý II/2022. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã và các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Triển lãm ảnh “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường…”

Sáng 23-5, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị đã khai mạc triển lãm tác phẩm ảnh với chủ đề “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” năm 2022, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6).

Từ cam kết lịch sử tại COP26 đến những hành động thiết thực của Việt Nam

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có những cuộc làm việc song phương với các đối tác để huy động các nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam thực hiện các cam kết lịch sử tại COP26.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5: Cùng hành động khôi phục hệ sinh thái

Hiện nay, nguy cơ suy thoái đa dạng sinh học và sự mất cân bằng hệ sinh thái diễn ra mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực làm cho con người phải đối mặt với nguy cơ đói nghèo, suy giảm nguồn gen và đặc biệt là biến đổi khí hậu dẫn đến hàng loạt các thảm họa thiên nhiên đe dọa cuộc sống. Vì vậy, việc khôi phục bảo vệ các hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề toàn cầu.

Hướng tới cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai

Ngày 16-5, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.

Bộ TNMT cùng WWF-US hợp tác về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với BĐKH

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Hoa Kỳ (WWF-US) tại Washington DC, Hoa Kỳ ngày 12/5/2022.

Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Chiều 12-5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Australia sẽ tiếp tục hợp tác trong ứng phó biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie cho biết sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp của Australia với thành phố Cần Thơ để tìm hiểu cơ hội đầu tư hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.