Chủ tịch nước kêu gọi thực hiện thành công chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Mỗi người dân hãy hành động trách nhiệm hơn nữa trong sử dụng nguồn nước một cách thông minh, tiết kiệm, bảo đảm an ninh nước, sinh kế dựa vào nước và hăng hái tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp; thực hiện thành công chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đến năm 2025.

Xây dựng chiến lược phát triển định cư sinh thái nhằm thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 18/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo giới thiệu, chia sẻ cách tiếp cận và đề xuất các giải pháp lồng ghép và định hướng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển định cư sinh thái gắn kết nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển của Trà Vinh và Bạc Liêu.

Thừa Thiên Huế: Xây dựng rú Chá thành rừng ngập mặn lớn nhất miền Trung

Tỉnh đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng diện tích rừng ngập mặn (RNM) trên địa bàn xã Hương Phong (TP. Huế) lên hơn 200ha, với tổng nhu cầu vốn khoảng 110 tỷ đồng, hướng đến hình thành hệ sinh thái RNM tập trung lớn nhất miền Trung.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển.

Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người

Trong hai ngày 10 - 11/3/2022, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học (ĐDSH) và sức khỏe con người”. Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các chuyên gia trong và ngoài nước, các hội viên của VACNE ở tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Huế.

Ứng dụng công nghệ trong Ngày Nước, Ngày Khí tượng và Chiến dịch Giờ trái đất 2022

Các hoạt động tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 sẽ tích hợp ứng dụng công nghệ, triển khai các phương thức truyền thông mới, sáng tạo, linh hoạt trong các nội dung để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáng tác nghệ thuật bảo vệ khí hậu Trái Đất

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ozone để bảo vệ khí hậu Trái Đất” với ba thể loại là nhiếp ảnh, vẽ tranh và vẽ tranh công nghệ.

Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững

(TITC) - Ngày 17/02/2022, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Epson Việt Nam đã đánh dấu quan hệ hợp tác chiến lược trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải các-bon ​​vì một tương lai xanh. Quan hệ hợp tác giữa WWF-Việt Nam và Epson sẽ khởi đầu với nỗ lực kêu gọi hành động từ công chúng và các doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua chiến dịch Giờ Trái đất của WWF, đồng thời, cung cấp các hướng dẫn để doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng năng lượng bền vững nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Thừa Thiên Huế: Duy trì hình mẫu môi trường sinh thái

Môi trường sinh thái của Thừa Thiên Huế được đánh giá là hình mẫu của cả nước và trong khu vực, nhờ hội đủ địa hình núi, đồi, sông, suối, đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á và chiều dài bờ biển khoảng 128km. Ngoài ra, khu vực đô thị còn có nhiều không gian xanh công cộng với mật độ cây xanh cao, nhà vườn với lối kiến trúc đặc trưng…