Nghệ An: Cách làm hay giảm ô nhiễm môi trường

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều cách làm hay để làm xanh, sạch địa bàn dân cư.

Hà Nội xây dựng 4 bãi chứa phế thải

Ngày 4/8, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng 4 dự án Bãi chứa phế thải xây dựng trên địa bàn các huyện: Mê Linh, Đông Anh, Thanh Trì và Gia Lâm.

Bình Dương lắp camera giám sát chống xả thải trộm

Trước nạn "xả lén, xả vượt chuẩn” nước thải chưa qua xử lý gây nhức nhối trong công tác quản lý môi trường, tỉnh Bình Dương đã đầu tư lắp đặt hệ thống trạm quan trắc tự động và camera theo dõi, giám sát các nguồn thải, chống xả trộm.

Đồng Tháp: Từng bước khai thác hiệu quả du lịch sinh thái

Thời gian vừa qua tỉnh Đồng Tháp đã từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch nhân văn, mang đến sự hài lòng cho du khách, góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh.

Ngăn chặn nạn phá nhũ đá tại hang động ở Bắc Kạn

Từ ngày 28/7 vừa qua đến nay, hàng trăm người dân xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và các vùng lân cận đã vào hang động mới được phát hiện.

Australia kêu gọi bảo vệ khu bảo tồn hải dương

Ngày 5/8, hơn 150 nhà hải dương học Australia đã cùng ký vào một bản kêu gọi yêu cầu Bộ Môi trường nước này mở rộng hệ thống những khu vực bảo vệ trong các khu bảo tồn hải dương ở phía Tây Nam của Australia.

Đề xuất cấp chứng chỉ du lịch có trách nhiệm

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tổ chức WWF Greater Mekong (Văn phòng của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại vùng sông Mê Kông). Cùng dự còn có một số đơn vị chức năng của Tổng cục Du lịch.

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sóng thần

Ngày 7/10 tới đây, gần 3.000 người sẽ diễn tập ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực phường Thọ Quang, Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Giả danh du khách để phá rừng

Với giá hàng trăm nghìn đồng/kg, gỗ trắc thuộc rừng đặc dụng Đắk Uy nằm trên địa bàn xã Đắk Ma, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum đang là “miếng mồi ngon” cho bọn lâm tặc.

Quảng Bình: Phát hiện thêm hai hang động đẹp

Ngày 4.8 người dẫn đường thám hiểm số 1 ở Phong Nha - Kẻ Bàng, anh Hồ Khanh thông báo, anh phát hiện thêm hai hang động mới.