Thu hút khách du lịch đến Đường Lâm bằng sản phẩm lưu niệm từ rơm

Sau khi được công nhận là Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia cuối năm 2005, làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) trở thành điểm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, đến Đường Lâm, du khách khó mua được đồ lưu niệm ưng ý, bởi sản phẩm nơi đây còn rất nghèo nàn. Và ý tưởng tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo từ rơm đã được Hội liên hiệp du lịch bền vững (STDe) thực hiện.

Phú Yên: Tập huấn về bảo vệ môi trường du lịch cho người dân

Sở VHTTDL Phú Yên vừa phối hợp với UBND thị xã Sông Cầu tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường du lịch, đặc biệt là đối với các danh thắng cấp quốc gia.

Hơn 100 thủ khoa tham gia bảo vệ môi trường

Sáng 13-8, hơn 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, học viện trên địa bàn TP Hà Nội đã cùng với các đội "Tình nguyện xanh" Thủ đô tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tham gia quét dọn, nhặt rác tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội).

Hà Nội "hối thúc" tiến độ các dự án xử lý rác thải

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định tăng cường xử lý các loại rác thải và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, mở rộng các dự án xử lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Chiến dịch 350.org tại Việt Nam: Cổ động cho năng lượng tái tạo

Chiến dịch toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org tại Việt Nam lần 3 vừa chính thức khởi động vào ngày 11-8 tại TP.HCM. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hoàng Thị Minh Hồng - thành viên nhóm điều phối 350.org khu vực Đông Nam Á, đại diện của 350.org toàn cầu tại Việt Nam - cho biết:

Hợp tác chiến lược Việt Nam – Hà Lan về biến đổi khí hậu

Sáng 11/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan, triển khai các nhiệm vụ trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai nước về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước.

Diễn đàn sáng tạo xanh – xây dựng và kiến trúc bền vững

Đó là tiêu đề diễn đàn sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/8; và sự kiện thứ 2 trong khuôn khổ Diễn đàn Sáng tạo Xanh 2011. Diễn đàn được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá việc xây dựng, phát triển ứng dụng của các tòa nhà xanh và kiến trúc xanh tại Việt Nam.

Chỉ khu bảo tồn chưa đủ để cứu đa dạng sinh học

Kể từ năm 1872, khi Vườn Quốc gia Yellowstone (Hoa Kỳ) được thành lập, hệ thống các khu bảo tồn đã nhanh chóng hình thành và phát triển rộng khắp toàn cầu. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đăng trên tờ Marine Ecology Progress Series đã chỉ ra rằng chỉ riêng các khu bảo tồn thì không thể đủ sức ngăn chặn sự mất mát đa dạng sinh học. Ngay cả với một số lượng khu bảo tồn lớn thì chúng ta vẫn cứ rơi vào cuộc đại tuyệt chủng với tỷ lệ tuyệt chủng gấp 100 lần, thậm chí là 10.000 lần so với tỷ lệ trung bình của 500 triệu năm qua.

Vùng lan quí Sa Pa nguy cơ xóa xổ

Sa Pa có rất nhiều loài lan, chúng mọc hoang dại trong rừng. Hiện chưa thống kê được Sa Pa có bao nhiều loài lan, nhưng các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều giống lan quí trong những cánh rừng ở Sa Pa.Ngoài việc khai thác lan hoang dại, nhiều gia đình đã trồng lan, xây dựng những vườn lan để kinh doanh. Chính việc khai thác vô tội vạ đã khiến cho vùng lan quí Sa Pa đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ…

Hà Nội chi hơn 3 tỷ đồng để quy hoạch môi trường

Ngày 9/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định dành trên 3,3 tỷ đồng để lập dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.