Nham nhở bãi biển Mỹ Khê

Để khai thác tiềm năng du lịch biển đảo, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép đầu tư cho một số doanh nghiệp khai thác bãi biển Mỹ Khê. Tuy nhiên, do việc đầu tư, xây dựng các công trình trong quần thể Khu du lịch Mỹ Khê với tốc độ “rùa” nên có nơi bị biến thành hồ nuôi tôm, bãi rác thải… khiến vịnh biển dài gần 7km này nham nhở đến thảm hại.

Cứu hộ trên biển Vũng Tàu

Bất kể nắng mưa, hàng ngày các nhân viên cứu hộ trên bãi biển Vũng Tàu đều bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ 30 tối. Nếu chẳng may du khách đùa giỡn với sóng nước gặp nạn, họ sẵn sàng lao mình xuống biển cứu nạn nhân, bất chấp sóng mạnh, gió lớn. Họ góp phần tạo niềm tin cho hàng triệu lượt du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi năm.

Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội: Mở ra cơ hội cho người nghèo và phụ nữ

Du lịch có trách nhiệm sẽ tạo cơ sở để ngành Du lịch đạt hiệu quả cao hơn, có tính cạnh tranh và bền vững hơn, đồng thời quan tâm hơn đến vấn đề bình đẳng giới, mở ra nhiều cơ hội cho người nghèo và phụ nữ, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Kiều bào đầu tư vào du lịch sinh thái hồ Thác Bà

Sau ba năm đầu tư xây dựng, Dịch vụ du lịch sinh thái hồ Thác Bà giai đoạn 1 trị giá 50 tỷ đồng đã được Công ty Tư vấn đầu tư bất động sản NET tại Yên Bái đưa vào hoạt động.

30 chuyến bay của Vietnam Airlines bị hủy do bão

Vietnam Airlines thông báo tính đến thời điểm 18h ngày 30/7 đã có tổng cộng 30 chuyến bay của Vietnam Airlines bị hủy do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Hội chợ ASEAN-Trung Quốc hướng tới môi trường

Chủ đề Hội chợ triển lãm ASEAN-Trung Quốc lần thứ 8, dự kiến diễn ra tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc vào trung tuần tháng Mười tới, là “Hợp tác bảo vệ môi trường.”

Chương trình ''Đạp xe xuyên Việt vì môi trường năm 2011'' đã thành công tốt đẹp

Tối ngày 29/7/2011, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên – Huế, lễ tổng kết chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường năm 2011” đã diễn ra sau 19 ngày kể từ ngày xuất phát.

Việt Nam nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn loài hổ

Theo tin từ Tổng cục môi trường, cùng với một lễ míttinh, trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hổ , ngày 29/7, tại Hà Nội sẽ có lễ trao giải thưởng vẽ tranh thiếu nhi về hổ và triển lãm chống buôn bán động vật hoang dã.

Thả rùa xanh quý hiếm về với biển

Con rùa xanh có mai dài 83 cm, rộng 78 cm, nặng trên 80 kg, đã được thả về môi trường tự nhiên hôm nay tại tỉnh Ninh Thuận.

Đà Nẵng - Thành phố môi trường

Những ai đã từng tới Đà Nẵng khó có thể quên những cảm nhận đầu tiên về một thành phố trẻ trung, năng động và xinh đẹp bên bờ biển Đông. Cùng sự ưu đãi của thiên nhiên với những danh lam thắng cảnh làm mê lòng du khách, chính quyền và người dân nơi đây đang xây dựng cho mình một “thương hiệu” - Thành phố môi trường.