Đà Nẵng diễn tập ứng phó sóng thần

Ngày 7/10 tới đây, gần 3.000 người sẽ diễn tập ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực phường Thọ Quang, Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Giả danh du khách để phá rừng

Với giá hàng trăm nghìn đồng/kg, gỗ trắc thuộc rừng đặc dụng Đắk Uy nằm trên địa bàn xã Đắk Ma, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum đang là “miếng mồi ngon” cho bọn lâm tặc.

Quảng Bình: Phát hiện thêm hai hang động đẹp

Ngày 4.8 người dẫn đường thám hiểm số 1 ở Phong Nha - Kẻ Bàng, anh Hồ Khanh thông báo, anh phát hiện thêm hai hang động mới.

Tuyên Quang: Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng

Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào nằm trên địa bàn 11 xã thuộc hai huyện Yên Sơn và Sơn Dương, có 177 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 20 di tích đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia, 30 di tích được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

Cải thiện sức chống chịu vùng ven biển ở Việt Nam

Chiều 2/8, Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam cùng đại diện Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về việc triển khai dự án cải thiện sức chống chịu của vùng ven biển tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

Tạo lập sản phẩm du lịch biển ''xanh'' để cạnh tranh

Sản phẩm du lịch biển "xanh" là những sản phẩm có hàm lượng cao các yếu tố, đặc biệt là dịch vụ thân thiện với môi trường, được phát triển với những nguyên tắc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hệ sinh thái rừng tự nhiên Mường Tè đang suy giảm

Viện Lâm nghiệp Việt Nam và Sở Khoa học- Công nghệ vừa tổ chức Hội thảo khoa học về đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn thực vật quý hiếm tại huyện Mường Tè.

13 quốc gia họp bàn nhân đôi số hổ trước 2022

Trong hai ngày 2-4/8, các chuyên gia từ 13 nước có hổ sẽ họp bàn tại Hà Nội về việc triển khai Chương trình phục hồi, tăng đối số lượng hổ toàn cầu ngoài tự nhiên.

Bình Thuận: Ô nhiễm môi trường các tuyến đường du lịch ven biển

Các con đường ven biển Bình Thuận không chỉ mở ra phát triển giao thông vùng sâu vùng xa, mà còn theo đó phát triển du lịch - thế mạnh của tỉnh. Trong những năm gần đây, ô nhiễm mội trường bởi nạn rác thải trên các tuyến đường này - cũng là một vấn đề đáng quan tâm.

Di dời nhà bè neo đậu trái phép trên Vịnh Hạ Long

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước ngày 15/8, các nhà bè, bè mảng neo đậu không đúng nơi quy định trên Vịnh Hạ Long sẽ phải di chuyển về các điểm quy hoạch neo đậu và cư trú, nếu không chính quyền thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ và tiêu hủy.