Phát động 3 cuộc thi về tiết kiệm năng lượng

Ba cuộc thi về tiết kiệm năng lượng trong năm 2011 gồm “Tòa nhà hiệu quả năng lượng”, “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” và Giải thưởng “Truyền thông về tiết kiệm năng lượng”.

Cần qui hoạch đồng bộ vùng biển ven bờ

Hiện có khoảng 15 bộ, ngành và lĩnh vực dịch vụ đang trực tiếp quản lý và khai thác biển, hải đảo ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên vẫn chưa có một khuôn khổ chính sách, luật pháp thống nhất đối với đới bờ.

Vườn Quốc gia Pù Mát

Là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An - một trong 6 Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam - Vườn Quốc gia Pù Mát không chỉ có giá trị lớn về mặt đa dạng sinh học mà còn là một địa chỉ du lịch sinh thái đầy hấp dẫn ở khu vực miền Trung.

Xe lửa cổ Đà Lạt

Lâu nay du khách đến Đà Lạt muốn dạo chơi phố núi thường đi bộ, đạp xe đạp, đi xe ngựa hoặc chạy vespa cổ... nay lại có thêm thú đi xe lửa cổ. Ngồi trên những toa tàu hỏa cổ chạy từ từ men theo các triền núi, trại hoa, xóm làng, đồi thông... du khách sẽ có cơ hội được khám phá thêm nhiều vẻ đẹp đầy quyến rũ ở thành phố trên cao nguyên này.

Việt Nam tăng cường hợp tác kiểm soát buôn bán động vật hoang dã với Lào

Từ 23 tới 27/5, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Lào tổ chức 2 Hội thảo nhằm thúc đẩy những nỗ lực hợp tác song phương về tăng cường hoạt động kiểm soát buôn bán trái phép các loài hoang dã qua biên giới.

Xây dựng CTMTQG về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký công văn số 802/TTg- KGVX về việc đồng ý chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Quảng Bình: Mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Năm Quốc tế về rừng và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011.

Ba bể được công nhận khu Ramsar

Nhân kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6) và năm quốc tế về rừng (2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trao quyết định của UNESCO công nhận Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là khu Ramsar thứ ba sau Xuân Thủy và Bầu Sấu (Cát Tiên).

140 triệu đồng cho một ý tưởng tốt vì môi trường

E-idea – cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì môi trường vừa được phát động tại Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, với giải thưởng cao nhất là 140 triệu đồng.

3 sự kiện môi trường lớn trong tháng 6

Sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2011 là Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Thông báo Quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức trong tháng 6/2011.