Hà Nội: Đẩy mạnh quản lý bảo vệ môi trường

Hướng tới một môi trường xanh - sạch - đẹp bền vững, thời gian qua thành phố Hà Nội tích cực đẩy mạnh quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Hà Nội sẽ có thêm công viên cây xanh năm 2013

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên cây xanh tại Mễ Trì, Từ Liêm. Dự án sẽ được xây dựng trên ô đất khoảng 1,5 ha, có ký hiệu CV2.2 tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỷ đồng.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2011 hút khách

Thực hiện tiết kiệm nên lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, tại phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2011 không có lễ khai hội sôi động như những năm trước đây.

Từ Quảng Ninh đến Kiên Giang phòng bão Songda

Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão Songda, chiều 24/5, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

Tổng kiểm tra về an toàn tàu nhà hàng trên sông

Sau khi xảy ra vụ tàu nhà hàng Dìn Ký trên sông Sài Gòn, tỉnh Bình Dương, bị chìm tối 20/5, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tiến hành tổng kiểm tra lại hoạt động của các tàu nhà hàng cũng như tàu cánh ngầm trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ những phương tiện không đảm bảo an toàn cho hành khách trong tháng Sáu tới.

Vĩnh Phúc: Thị trấn Yên Lạc phát triển nghề gắn với bảo vệ môi trường

Nhờ biết phát huy lợi thế và tiềm năng vốn có, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) sớm trở nên giàu có, với sự phát triển của nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Argentina giới thiệu vệ tinh đo độ mặn đại dương

Ủy ban quốc gia về Hoạt động Không gian Argentina (CONAE) đã cho ra mắt vệ tinh SAC-D, sẽ được đưa lên quỹ đạo ngày 9/6 tới với mục đích đo độ mặn bề mặt của các đại dương.

Nam Ninh (Trung Quốc) – Thành phố du lịch xanh

Tuy có nhiều công trình hiện đại mới xây dựng, nhưng Nam Ninh – thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây (Trung Quốc) lại gây ấn tượng đặc biệt với du khách bởi màu xanh của cây lá ngút ngàn và núi đồi trùng điệp.

Khảo sát mới về tiêu dùng động vật hoang dã tại TP.HCM

Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang (WAR) vừa chính thức công bố kết quả khảo sát mới nhất về việc sử dụng sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) tại TP.HCM. Theo đó, trong tổng số hơn 4.000 người dân và gần 3.600 học sinh trung học cơ sở được khảo sát từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011, có đến hơn một nửa đã từng sử dụng sản phẩm từ ĐVHD, trong đó gần một nửa sử dụng từ 3 lần trở lên trong một năm. Nam giới sử dụng sản phẩm ĐVHD nhiều hơn nữ giới.

Người Úc kêu gọi bảo vệ môi trường Việt Nam

Ngày 21/5, anh Rod Kidney - người thực hiện chặng đường dài trên 230km chèo ván đứng trên sông Mê Kong qua ĐBSCL để nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam - đã dừng chân tại Cần Thơ.