Đóng cửa khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long để bảo tồn các di tích đã phát lộ

Từ ngày 03/11/2010, khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu sẽ đóng cửa để bảo tồn các di tích đã phát lộ. Trong dịp đại lễ, Hoàng thành Thăng Long đã đón gần 500.000 du khách trong và ngoài nước tham quan.

''Các khu rừng nhiệt đới'' của đại dương kêu cứu

Ngày 2/11, trong nghiên cứu nhan đề “Biến đổi khí hậu, cácbon và các dải san hô,” Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã kêu gọi cộng đồng thế giới cần có hành động phối hợp toàn cầu để cứu các dải san hô và đảm bảo sự tồn tại lâu dài của các khu rừng nhiệt đới của đại dương này.

Abu Dhabi tổ chức Hội nghị quốc tế về Du lịch Xanh

Hội nghị quốc tế Du lịch Xanh sẽ được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc gia Abu Dhabi, thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 22 đến 24/11/2010. Đây là sự kiện đầu tiên với qui mô toàn cầu được tổ chức trong khu vực Trung Đông nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển du lịch bền vững.

UNEP khởi động sáng kiến chống biến đổi khí hậu

Ngày 1/11, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã khởi động sáng kiến “30 giải pháp trong 30 ngày” nhằm kêu gọi thế giới hành động chống biến đổi khí hậu.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống mưa lũ 

Ngày 2/11, trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ ở các tỉnh Nam Trung bộ, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn số 1993/CĐ-TTg về công tác phòng chống mưa lũ, gửi các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum; Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam , Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước. Nội dung Công điện như sau:

Nghị định thư Nagoya - hy vọng sống cho các hệ sinh thái đang bị đe dọa 

Ngày 29/10, các Bộ trưởng Môi trường và đại biểu của hơn 200 quốc gia trên thế giới đã đi đến thống nhất về một thỏa thuận ấn định những mục tiêu mới cho năm 2020 để bảo vệ tốt hơn đa dạng sinh học và đấu tranh chống lại hiện tượng tuyệt chủng của nhiều hệ động thực vật trên trái đất, cũng như chia sẻ một cách bình đẳng các lợi ích chung.

Khí hậu vùng Bắc Cực có thể sẽ ấm lên mãi mãi

Cục quản lý hải dương và khí quyển quốc gia Mỹ vừa công bố nghiên cứu mới nhất cho thấy hiện tượng toàn bộ Bắc Cực ấm lên trong năm nay cho thấy khu vực này nhiều khả năng sẽ không thể khôi phục trạng thái băng giá như trước kia.

Phát động Cuộc thi Phim tài liệu xanh Việt Nam

Chiều 1/11, tại Hà Nội, Viện Goethe đã tổ chức phát động cuộc thi Phim tài liệu xanh Việt Nam (VietDocs) với chủ đề “Biến đổi khí hậu - Biến đổi cuộc sống”. Cuộc thi được Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức (DED) và Tổ chức nâng cao năng lực quốc tế Đức (InWEnt) tài trợ.

Giữ gìn phong tục tập quán, môi trường sinh thái của Sa Pa bên cạnh quy hoạch phát triển đô thị

Sáng 1/11, đoàn đại biểu Hội đồng Vùng Ile de France (Cộng hòa Pháp) đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa và vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.

Sớm đưa các hoạt động VHTTDL các tỉnh miền Trung hoạt động trở lại

Như tin đã đưa, trong các ngày 27-29/10, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã về 3 tỉnh miền Trung kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của các tỉnh về mức độ thiệt hại để tìm biện pháp tốt nhất (kết hợp giữa Trung ương và địa phương) chủ động khắc phục những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.