Ngày 16/10/2008, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2008 và bàn phương hướng phát triển năm 2009. Đồng chí Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Toàn bộ hệ thống kiến trúc gồm: giàn gỗ cột, kèo, đòn tay, trụ lỏng… đã được xây dựng cách đây trên cả trăm năm và cả loại gạch ghè dùng xây văn chỉ Vĩnh Xương - loại gạch cổ rất quý, đã bị tháo dỡ để bán với cái giá 23 triệu đồng.
Sáng 13/10 tại thành phố Nam Định, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức trao bằng công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đối với vùng đất ngập nước ven biển của ba tỉnh châu thổ sông Hồng, gồm Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.
Theo đánh giá của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, các chất thải chưa qua xử lý được thải ra lưu vực sông và biển ngày càng nhiều, kéo theo việc gây ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành du lịch...
Tại buổi "Tọa đàm khoa học Việt Nam - Cu Ba chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn rạn san hô", do Tổng Cục Môi trường tổ chức mới đây tại Hà Nội, các chuyên gia đã nhận định:
Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất diễn ra ở Việt Nam, ngày 8/10/2008 tại Hà Nội, 10 thành phố thuộc các nước thành viên ASEAN, đó là:
Vườn quốc gia Bidoup -
Núi Bà nằm trong vùng sinh thái Trường Sơn và nhận được sự ưu tiên bảo tồn cao
nhất ở Việt Nam, thuộc địa bàn hai huyện Lạc Dương và Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng,
cách thành phố Đà Lạt 50km.
Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) vừa phát hiện quần thể Voọc mũi hếch nhỏ có từ 14 đến 20 cá thể ở khu rừng thuộc xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, gần biên giới Việt -Trung.
Tối ngày 8/10/2008, tại Hà Nội, TP Hạ Long (Quảng Ninh) và một số thành phố khác đã được nhận cúp “Thành phố bền vững về môi trường của ASEAN”.
Ngày 4/10/2008, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Dân số - Sức khỏe - Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ vì môi trường xanh-sạch-đẹp”.