“Vàng xanh” trên sườn núi Tây Côn Lĩnh - Hà Giang

5 thôn vùng cao thuộc 2 xã ngoại thành Phương Độ, Phương Thiện của thành phố Hà Giang nằm trên sườn dãy núi Tây Côn Lĩnh. Nơi đây không chỉ giữ được vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, hút khách du lịch (DL) mà còn sở hữu gần 8.700 cây chè Shan tuyết cổ thụ. Với lợi thế này, cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang tập trung bảo tồn, khai thác giá trị chè Shan tuyết cổ thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với phát triển DL sinh thái, trải nghiệm.

Hoà Bình: Hơn 5.000 người dân và du khách trải nghiệm chợ đêm giao lưu văn hoá dân tộc Mông, xã Pà Cò

Tối 31/7, tại xóm Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu), Hội Nông dân huyện đã tổ chức ra mắt hoạt động chợ đêm giao lưu văn hoá dân tộc Mông, xã Pà Cò. Chợ đêm thu hút hơn 5.000 người dân 2 xã vùng dân tộc Mông của huyện, các xã lân cận huyện Vân Hồ (Sơn La) và du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm.

Đình Nam Hương - Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi giữa Thủ đô

Đình Nam Hương xây dựng vào cuối thời Lê. Nơi đây thờ 5 Thành hoàng gồm 3 vị thần tối cổ Long Đỗ, Cao Sơn, Linh Lang của Thăng Long cùng công chúa A Duy nhà Lý (Kha Duy Tĩnh) và Vương công Dương Tu nhà Nguyễn.

“Tuần Văn hóa-Du lịch” năm 2022 khai mạc tại Phú Yên

Tối 28/7, tại Quảng trường Nghinh Phong (thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên tổ chức Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên” năm 2022, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu hoạt động du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số

Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc, phong phú, với cộng đồng 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa với sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta hiện nay, bên cạnh ưu thế mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác cũng đang đặt ra không ít khó khăn thách thức trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Nông Sơn (Quảng Nam) hướng đến Ngày hội văn hóa - du lịch Đại Bình

Huyện Nông Sơn đang gấp rút chạy đua với thời gian nhằm sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa - du lịch Đại Bình năm 2022.

"Hoà Bình – thanh âm xứ Mường"- Gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch

Ngày 31.7 tới đây, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức sự kiện "Hoà Bình – thanh âm xứ Mường" và Carnival năm 2022. Đây là chương trình nghệ thuật độc đáo tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc, kết hợp trình diễn hiện đại, ấn tượng hấp dẫn, góp phần gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch.

Thừa Thiên Huế: Giữ cốt cách văn hóa làng An Truyền

Chiều ngày 27/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng các sở, ngành của tỉnh có buổi kiểm tra đình làng An Truyền, làm việc với các họ tộc của làng, cấp ủy, chính quyền xã Phú An, huyện ủy, UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 04 về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quảng Ngãi: Mang sắc màu văn hóa Hrê xuống phố

Để góp phần quảng bá sắc màu văn hóa dân tộc Hrê và giới thiệu quê hương Ba Tơ anh hùng, chiều 26/7/2022, HTX dịch vụ Nông lâm, Du lịch, Văn hóa làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết, đã chọn địa điểm Thành cổ Quảng Ngãi ra mắt Khu du lịch văn hóa làng Teng.

Phú Thọ: Thanh Thuỷ sẽ tổ chức Tuần Du lịch - Mùa Thu năm 2022

Theo kế hoạch, huyện Thanh Thuỷ sẽ tổ chức Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 với chủ đề: Du lịch Thanh Thuỷ - điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng. Các hoạt động được tổ chức tại thị trấn Thanh Thuỷ trong thời gian bốn ngày, từ 1/9 đến ngày 4/9.