Văn hóa dân tộc như dòng chảy xuyên suốt đến muôn ngàn sau

Cách đây vừa đúng 75 năm, tại Hội nghị Văn hóa (VH) toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào tháng 11/1946, Bác Hồ đã nói: “VH soi đường cho quốc dân đi”

Quảng Nam: Thêm một “địa chỉ” tham quan Hội An

Ngày 21/12, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An (Quảng Nam) khai mạc Phòng trưng bày về di tích “Nhà lao Hội An” thành điểm tham quan phục vụ du khách, gắn việc giáo dục truyền thống.

“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Qua cuộc thi, lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, ý thức và trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia một lần nữa được lan tỏa, nhân lên mạnh mẽ trong tình cảm, suy nghĩ của mỗi người con đất Việt.

Bella Vũ Huyền Diệu đoạt giải Trang phục môi trường đẹp nhất Miss Ecoteen International 2021

Thông tin từ Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam cho biết, đại diện Việt Nam, Bella Vũ Huyền Diệu đã xuất sắc vượt qua 30 đối thủ nặng ký tại vòng bán kết, giành giải Trang phục đẹp nhất tại phần thi Trang phục môi trường trong khuôn khổ cuộc thi Miss Ecoteen International 2021, vừa diễn ra tại Ai Cập.

12 tỉnh tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, năm 2021, sẽ diễn ra từ ngày 24-26/12/2021 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Mông của 12 tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Thêm phố đi bộ, thêm sản phẩm du lịch

Thông tin từ UBND TP Huế cho biết, bắt đầu từ năm 2022, phố đêm Hoàng Thành sẽ bắt đầu hoạt động. Chung quanh Đại Nội có 4 tuyến phố giáp ranh. Và từ đây nó cũng có có sức lan tỏa ra chung quanh.

Xòe Thái chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào Lúc 17 giờ 11 phút ngày 15/12/2021, tại phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Paris (Cộng hòa Pháp).

Di sản văn hóa giàu bản sắc của Hà Giang đi cùng sự phát triển của du lịch

Trong quá trình phát triển của xã hội, nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, tiêu biểu của các dân tộc đang dần biến đổi, thậm chí không còn tồn tại trong cộng đồng dân tộc. Để nỗ lực bảo tồn và lưu giữ được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đó trong cộng đồng dân tộc, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các bộ, ban, ngành của Trung ương, các cơ quan chuyên môn tại địa phương thực hiện các chính sách khá toàn diện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc.

Thanh Hoá: Phát hiện nhiều dấu tích cổ ở Thành Nhà Hồ

Những phát hiện này góp phần rất lớn giúp Thanh Hóa xây dựng kế hoạch phục dựng, khôi phục và bảo vệ cảnh quan tại di sản Thành Nhà Hồ.

Bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ gắn liền với sự tri ân công đức người Mẹ của muôn dân, đó là Mẹ Âu Cơ, người đã đưa đàn con đi khai thiên phá thạch, mở mang sơn trang, bờ cõi…​