Tổ chức hội thảo quốc tế “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và các dạng thức thờ nữ thần trên thế giới”

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hội thảo quốc tế “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và các dạng thức thờ nữ thần trên thế giới”

Khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích cấp quốc gia, 58 di tích cấp tỉnh và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong tháng 12/2021, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Làng - Ngôi nhà chung của chúng ta” với sự tham gia của hơn 100 đồng bào dân tộc đến từ nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.

Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa thêm 8 di tích vào danh mục Di tích Quốc gia, trong đó có hai di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng cục Du lịch và SABECO ký kết hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam

Ngày 02/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Lễ ra mắt Bộ sưu tập 63 lon “Bản sắc Việt”.

Bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Nước ta là một quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ. Ngoài tiếng Việt được sử dụng làm ngôn ngữ chung thì với 53 dân tộc thiểu số cũng đều có ngôn ngữ của riêng dân tộc mình. Tuy nhiên, do những điều kiện khác nhau mà có những ngôn ngữ được gìn giữ, bảo tồn, có những ngôn ngữ đã mai một và cũng có những ngôn ngữ đang có nguy cơ biến mất.

Vĩnh Phúc: Hội thảo khoa học "Di tích chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị"

Ngày 25/11/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Di sản văn hoá Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Di tích chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị".

Nhiều phát hiện khảo cổ học có giá trị trong năm 2021

Ngày 30/11, tại Ninh Bình, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học toàn quốc lần thứ 56 năm 2021.

Độc đáo nét văn hóa của dân tộc Lự

Người Lự là một dân tộc ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em của Việt Nam, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Tính đến nay, người Lự trong cả nước có trên 6.700 người. Tại Lai Châu, người Lự cư trú tập trung chủ yếu hai huyện Tam Đường và Sìn Hồ. Trải qua thời gian, dân tộc Lự vẫn bảo tồn, lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo.

Khám phá Lễ hội Hoa tam giác mạch qua nền tảng số

Lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức một chương trình trải nghiệm du lịch trực tuyến nhằm quảng bá Lễ hội Hoa tam giác mạch và hình ảnh du lịch Hà Giang.