Ecolife – Doanh nghiệp xã hội đồng hành tới tương lai xanh cùng cộng đồng ven biển

Lúc mới trở về từ Pháp với tấm bằng MBA, khái niệm doanh nghiệp xã hội vẫn còn khá lạ lẫm với tôi. Sau này, khi trở thành điều phối viên dự án của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và thực hiện dự án “Mạng lưới các nữ doanh nhân xã hội làm công tác quản lý NGO” do Đại sứ quán Mỹ tài trợ, tôi mới có cơ hội hiểu rõ hơn về cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội. Tôi quyết định tìm đến Ecolife để nghiên cứu sâu hơn và chia sẻ với những người trong dự án.

Đà Nẵng: Phê duyệt Đề án Quản lý và khai thác các bãi biển du lịch

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký Quyết định Phê duyệt Đề án Quản lý và khai thác các bãi biển du lịch tuyến đường Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2012-2014.

Đầu tư gần 1.300 tỷ đồng trùng tu kinh thành Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2011 - 2015 với tổng mức đầu tư 1.282 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ và các nguồn vốn xã hội hóa.

Tôn tạo, nâng cấp 3 khu di tích cách mạng miền Nam

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Bôn, Giám đốc Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam cho biết, sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình trong các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể Dự án ''Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội''

Quyết định số 3289/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể Dự án "Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội" (Dự án EU) do Liên Minh Châu Âu tài trợ.

WWF hỗ trợ 8,2 triệu Euro bảo tồn rừng miền Trung

Đại diện Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại miền Trung ngày 25/10 cho biết: WWF vừa hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam thành lập Khu dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng với tổng số vốn 8,2 triệu Euro. Dự án này được thực hiện trong thời gian 4 năm (2011-2014).

Phát động Chương trình ''Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường''

Sáng 23/10, tại quận Cầu Giấy và quận Hà Đông, Hội LHPN TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động chương trình Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường. Gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên đã tham dự.

Đan Mạch viện trợ 135 triệu USD cho tăng trưởng xanh và môi trường

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức họp báo công bố khoản viện trợ 135 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam trong năm 2011-2012 với trọng tâm là tăng trưởng xanh (chiếm 65%).

Ngân hàng Hoa Kỳ đầu tư 1 tỷ USD cho điện gió tại ĐBSCL

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý để Ngân hàng Phát triển Việt Nam ký Thư cam kết với Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ về việc Ngân hàng của Hoa Kỳ cung cấp hạn mức tín dụng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho chương trình phát triển điện gió tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.

Đức viện trợ gần 1,8 triệu euro cho Khu bảo tồn Sao la

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận khoản viện trợ gần 1,8 triệu euro từ Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức cho Dự án dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn Sao la nằm trên địa bàn hai huyện Đông Giang và Tây Giang.