Đề xuất thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Tỉnh Quảng Nam đang đề xuất thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, với diện tích quy hoạch là 23.500 ha, gồm 21.857,2 ha phần biển và 1.642,8 ha phần đảo, nhằm bảo tồn toàn vẹn cả hệ sinh thái trên cạn và dưới biển.

Hải Dương: Mê hồn bãi rễ Côn Sơn

Bãi rễ nằm cạnh rừng thông ở phía nam chân núi Côn Sơn (Chí Linh). Mùa này, bãi rễ đẹp thơ mộng, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp hình và hòa mình vào hương đồng gió nội.

Di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng trong tiến trình lịch sử dân tộc

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng đặc biệt trong tâm thức cộng đồng người Việt, bắt nguồn từ cội rễ văn hoá dân tộc, đồng hành cùng tiến trình lịch sử dân tộc và ngày càng có giá trị to lớn trong đời sống cộng đồng.

Biến đổi khí hậu đang là nhân tố chính đe dọa Di sản Thế giới

Biến đổi khí hậu đang làm hư hại những khu vực di sản nổi tiếng nhất của thế giới, trong đó có Rạn san hô Great Barrier của Australia và hàng chục di sản thiên nhiên khác đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Đây là cảnh báo được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) thuộc LHQ đưa ra trong tuần này.

Thái Nguyên: Đổi mới mà vẫn vẹn nguyên truyền thống

Đến Thành phố Thái Nguyên, hòa mình vào không gian xanh ngút ngàn của thủ phủ chè Tân Cương, được chứng kiến tận mắt cảnh sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc là những trải nghiệm ấn tượng, độc đáo về một vùng đất cách mạng đang thay da đổi thịt hằng ngày, với hơn 70% số xã được công nhận nông thôn mới.

Lên Sapa ngắm Mai anh đào trên Đồi chè Ô Long

Du khách đi du lịch Sapa trong khoảng thời gian này không thể bỏ qua điểm check-in tuyệt đẹp - đó là đồi chè Ô Long. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào một không gian đẹp như tranh vẽ.

Kiên Giang: Ngư dân Kiên Hải tổ chức Lễ hội Nghinh Ông 2020

Sáng 30-11, trên vùng biển thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã xuất bến ra khơi tham gia nghi thức Lễ cúng cá ông thần Nam Hải đại tướng quân.

Tổng cục Du lịch phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020

Sáng ngày 27/11/2020, tại Công viên Tuệ Tĩnh, đường Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020.

Khánh Hoà: Ninh Hòa mời gọi

Nếu đã quen thuộc với Nha Trang, du khách nên đến với các điểm du lịch ở Ninh Hòa. Nơi ấy có những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở Ninh Vân, Khu du lịch Ba Hồ với dòng suối mát lành giữa màu xanh núi rừng, biển Dốc Lết với bờ cát trắng trải dài miên man…

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Bảo vệ như một "di sản sống"

Những ngày qua, tại Phố núi Pleiku đã diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO trao cho danh hiệu cao quý: Kiệt tác di sản truyền khẩu phi vật thể đại diện của nhân loại (25/11/2005-25/11/2020).