Truyền thông bảo vệ môi trường hệ thống lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 30/11, tại Bình Dương, Tổng cục Môi trường ( Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội thảo truyền thông bảo vệ môi trường hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.

Hi vọng về một hiệp ước mới cứu Trái đất

Theo Reuters, hơn 25.000 đại biểu thuộc các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cơ quan nghiên cứu từ 194 quốc gia đang dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (UNFCCC, còn được gọi là COP-16) vừa khai mạc tại thành phố biển Cancun (Mexico).

Rừng ngập mặn Cần Giờ được khôi phục đẹp nhất Đông Nam Á: Người dân hưởng lợi từ du lịch

Dù bị chất độc hóa học trong chiến tranh hủy hoại hoàn toàn, các chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam phải cần ít nhất một nửa thế kỷ mới khôi phục lại được rừng ngập mặn, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ, khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) rừng ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục đẹp nhất ở Đông Nam Á.

Du lịch đối phó với đại dịch

Từ ngày 9-10.12, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) của Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội thảo “Lữ hành, du lịch và đại dịch 2009” tại Madrid (Tây Ban Nha).

Nhiệt độ Sa Pa xuống mức 8 độ C, khách du lịch Việt thưa vắng

Lào Cai lại đã xuất hiện một đợt mưa kéo dài từ ngày 23-30/11. Trạm Khí tượng Sa Pa ngày 30/11 quan trắc được nhiệt độ giảm tới 8 độ C, gần tương đương mức rét ngày 2/11 khoảng 6,6 độ C, mức thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm.

LHQ kêu gọi các nước “khai tử” đèn sợi đốt

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước trên thế giới nên cấm sử dụng loại bóng đèn sợi đốt truyền thống nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu phức tạp hiện thời.

Đề xuất xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu - Gò Công

Ngày 2/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị về dự án xây dựng đê biển từ Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đến Gò Công (Tiền Giang).

Cơ hội phát triển cho “Vương quốc đá” Đồng Văn

Sự kiện Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của UNESCO ngày 3/10 góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới. Đồng thời sự kiện này cũng giúp tận dụng cơ hội đưa khát vọng “biến đá thành nguồn thu nhập chính” từ bao đời nay của đồng bào thành hiện thực sống động trong tương lai gần.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội. Mục tiêu của quy hoạch là bảo tồn Khu di tích 18 Hoàng Diệu, cùng với khu Thành cổ sẽ trở thành Công viên văn hóa lịch sử nhằm phát huy giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di tích, thể hiện được một khu vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất, tồn tại và phát triển từ ngàn năm của đất nước.

Nhiều động vật quý ở Sơn La có nguy cơ biến mất

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết, một số loài động vật quý hiếm như voi, bò tót, tê giác hai sừng, hươu sao, cheo cheo, voọc mông trắng không còn xuất hiện tại các khu rừng bảo tồn thiên nhiên của tỉnh.