Bảo tồn quần thể di tích Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch

Bên cạnh giá trị lịch sử, quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ luôn được đánh giá là điểm đến thu hút khách du lịch.

Gỡ khó việc bảo tồn di sản ở Đường Lâm

Là nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu, làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây đồng thời là một “di tích sống” với diện tích khoanh vùng rộng và cư dân đông đúc. Những yếu tố này được xem là thuận lợi, nhưng cũng là "thế bí" gây không ít khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện công tác gìn giữ, phát huy giá trị di tích, giải quyết thỏa đáng mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển.

Chùa Đọi Sơn đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Sáng 3.5, Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và khai hội chùa Đọi Sơn đã được tổ chức tại chùa Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên.

Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam”

Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày 5/5/2018. Đó là nội dung thông tin nổi bật được công bố tại Họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vào sáng 24/4/2018 tại Hà Nội.

Công nhận Bờ Lũy là di tích khảo cổ cấp quốc gia

Sáng 16-4, tại khuôn viên chùa Lò Gạch (chùa Kompong Thmo) ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh cùng UBND huyện Châu Thành tổ chức công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho di tích Bờ Lũy.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Phú Thọ cam kết 5 ‘không’

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách thập phương về dự Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện “5 không”. Đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh.

Ba cây bằng lăng nước ở An Giang được công nhận là Cây di sản

Ngày 6/4, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận và gắn biển Cây di sản Việt Nam cho ba cây bằng lăng nước trong khuôn viên Miếu Bằng Lăng, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Công bố sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ” và tour Hà Nội-Phú Thọ

Ngày 4/4, tại Miếu Lãi Lèn, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ” và tour du lịch hàng ngày Hà Nội-Phú Thọ.

Đà Nẵng đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước và cùng nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha xâm lược (1/9/1858-1/9/2018), ngày 29/3, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Đà Nẵng được giải phóng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và khởi công Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích này.

Tuyên Quang: Công nhận di sản văn hóa với lễ hội đền Hạ, đền Thượng

Sáng 28/3, tại khu di tích đền Hạ, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang), Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La.