Hiệu quả bước đầu trong việc bảo tồn rạn san hô Hòn Yến - Phú Yên

Mới đây, nhân chuyến công tác tại Phú Yên và đến thăm khu bảo vệ rạn san hô Hòn Yến, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng NNPTNT đánh giá rất cao mô hình tổ cộng đồng quản lý, bảo vệ rạn san hô này.

Du lịch xanh, bền vững thành xu hướng chủ đạo

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, du lịch xanh, bền vững ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo được đông đảo du khách lựa chọn.

Những người lặn biển nhặt rác cứu san hô ở Đà Nẵng

Biển Đà Nẵng có nhiều rạn san hô đẹp nhưng bị tác động bởi nhiều loại rác thải khác nhau cũng như hoạt động đánh bắt hải sản. Trước thực trạng này, nhiều người yêu biển, yêu thiên nhiên đã không quản ngại lặn biển “giải cứu” san hô, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường biển.

Tập huấn truyền thông về du lịch giảm nhựa cho cán bộ địa phương huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Trong 02 ngày 04, 05/10/2023, WWF-Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về chủ đề “Truyền thông du lịch giảm nhựa” cho cán bộ truyền thông trực thuộc các đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo.

“Sở Thú Studio”: “Thông điệp xanh” đến với điện ảnh

Xuất phát từ ý tưởng khi tham gia Cuộc thi phim ngắn “Màn ảnh xanh” với chủ đề “Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững”, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, hai bạn trẻ Nguyễn Thị Minh Khuê và Lê Mẫn Nhi đã sáng lập “Sở Thú Studio” vào năm 2021 với mong muốn đưa phương pháp sản xuất “xanh” vào quá trình làm phim.

Không mang các sản phẩm nhựa dùng một lần qua Bến tàu du lịch Nha Trang từ ngày 1/10

Ngày 20/9, ông Đàm Hải Vân – Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, được sự đồng ý của thành phố, đơn vị này vừa ban hành thông báo về việc không mang các sản phẩm nhựa dùng một lần qua Bến tàu du lịch Nha Trang; thời gian áp dụng từ ngày 01/10.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

Ngày 1/10, tại khu vực Bãi Trước, UBND phường 1, 4, 5 (TP. Vũng Tàu) phối hợp với Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Đẩy mạnh quản lý rác thải nhựa trong du lịch Việt Nam

Cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch chính thức được phát động vào sáng 28/9 tại Hà Nội. Đây là nội dung thuộc hợp phần của dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp triển khai

Du lịch xanh, bền vững: Sự nhất quán của Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới năm nay với chủ đề “Du lịch và đầu tư Xanh” (diễn ra tại thủ đô Riyadh, Vương quốc Saudi Arabia, ngày 27/9), các bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia của 125 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng cam kết về phát triển du lịch bền vững, ủng hộ thông điệp “Đầu tư nhiều hơn cho con người, cho hành tinh và cho sự thịnh vượng” của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Ấn tượng tuần lễ không túi nylon tại thành phố Huế

Tuần lễ không túi nylon kéo từ 23 - 30/9 tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), nhằm nâng cao nhận thức, tạo thói quen mang túi mua sắm cá nhân của người tiêu dùng khi đi mua sắm đồng thời đẩy mạnh phong trào giảm ô nhiễm nhựa trên địa bàn thành phố.