Phục hồi sinh cảnh cho các loài động vật hoang dã quý hiếm

Hàng loạt các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và các loài ưu tiên bảo vệ di cư như Voi, Sao la, Mang trường sơn, Thỏ vằn trường sơn, Rùa trung bộ, Rùa hộp trán vàng miền Trung, Gà lôi lam mào trắng, Sếu đầu đỏ, Cò mỏ thìa, các loài linh trưởng nguy cấp sẽ được ưu tiên phục hồi sinh cảnh.

Khánh Hòa: Ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) trong việc bảo vệ đàn chim yến, chống nạn săn bắt chim yến đang diễn ra trên địa bàn.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 12/11/2023, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông tin, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thả 19 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các cá thể động vật hoang dã trên đã được Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe bình thường, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.

Bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung - Đắk Nông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đang quản lý, bảo vệ 23.296,47ha diện tích tự nhiên, nằm trên địa giới hành chính 10 xã, thuộc 3 huyện Đắk Song; Krông Nô và Đắk Glong của tỉnh Đắk Nông.

Triển lãm ảnh về chim Hà Nội góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã

Bên cạnh việc giới thiệu vẻ đẹp của một số loài chim hoang dã ở Hà Nội, Triển lãm ảnh “Hà Nội đất lành chim đậu” được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp trân trọng, yêu quý các loài chim hoang dã tới cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống việc săn bắt các loài chim, thực hành lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Lâm Đồng: Người dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể culi quý hiếm

Phát hiện 2 cá thể culi trong lúc đi hái cà phê, anh Nguyễn Hoàng Duy ở xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tự nguyện đưa cá thể này đến giao nộp cho cơ quan chức năng.

Dàn hoa hậu xúc động khi thả rùa biển ở Côn Đảo

Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Thủy Tiên tham gia hành trình bảo vệ môi trường với hoạt động "Chung tay bảo tồn rùa biển Côn Đảo".

Quảng Trị: Cần ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã, di cư

Cứ vào khoảng đầu tháng 9 hằng năm, nhiều loài chim hoang dã, di cư lại quay về những cánh đồng ngập nước của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là thời điểm cò mồi, cò giả và lưới “tàng hình” được cánh thợ săn giăng khắp các cánh đồng, rồi dùng loa phát âm thanh giả tiếng dụ chim hoang dã, di cư để bắt. Để ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã, di cư, UBND tỉnh đã có công văn gửi các cơ quan, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Lâm Đồng: Thả cá thể tê tê về lại môi trường tự nhiên

Ngày 10/11, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện tiếp nhận và thả một cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Phục hồi sinh cảnh cho động vật hoang dã quý hiếm

Trước bối cảnh chung về tình trạng đa dạng sinh học đang bị suy thoái, tình trạng buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã gia tăng, các ngành, các cấp cùng với các tổ chức xã hội và nhân dân nhiều nơi đã chung tay, có những hành động thiết thực bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm.