Ninh Thuận: Thúc đẩy công tác bảo tồn loài cheo cheo lưng bạc

Vườn quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) là nơi đầu tiên ghi nhận loài cheo cheo lưng bạc ngoài tự nhiên nhưng việc bảo tồn đang gặp khó trước nạn săn bắn động vật hoang dã.

Bắc Kạn: Khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Ba Bể

Sáng 27/10, tại xã Khang Ninh (Ba Bể), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết Dự án “Khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”.

8 cá thể kỳ đà nguy cấp, quý hiếm được thả về rừng ở Đắk Nông

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm về rừng thuộc nhóm IB.

Giải “Chạy vì Rùa” lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa tới cộng đồng

Vào đầu tháng 12 tới, giải chạy vì rùa #Run4Turtles sẽ được tổ chức tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối đe dọa đối với các loài rùa tại Việt Nam.

Rùa biển bạch tạng quý hiếm chào đời tại Six Senses Côn Đảo

Một chú rùa biển Blanche thể bạch tạng cực kỳ quý hiếm vừa chào đời tại Trung tâm ấp trứng “Let’s Get Cracking” trên bãi biển của khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo.

Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bảo tồn sếu đầu đỏ

UBND tỉnh Đồng Tháp đưa ra mục tiêu của Đề án bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032 là phục hồi, phát triển đàn sếu đầu đỏ bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên.

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2127/UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh.

Đưa cá thể voọc đen má trắng ở Bắc Kạn về Vườn quốc gia Cúc Phương

Ngày 20/10, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ (Bắc Kạn) đã phối hợp Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương giải cứu thành công cá thể voọc đen má trắng sinh sống tại khu vực giáp ranh Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ.

Hà Tĩnh: Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ, 2 cá thể trăn đất từ người dân xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) bàn giao, tiến hành chăm sóc theo dõi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Nhọc nhằn giải cứu thú hoang

Anh Trần Văn Trường, điều phối cứu hộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) kể lại hành trình giải cứu tê tê kèm theo tiếng thở dài. Anh nói, ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh những con tê tê vô tội, đáng ra được thoải mái sinh sống trong rừng nay phải chết vì kiệt sức do sự hành hạ của các tay buôn vì muốn gia tăng lợi nhuận.