Đồng Nai: Hổ nuôi trong khu du lịch sinh 7 hổ con

Ngày 22/8, Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra việc tăng đàn hổ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Theo đó, ghi nhận có 7 cá thể hổ con mới sinh.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Côn Đảo vào mùa cao điểm cứu hộ rùa biển

Từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, trong đó, tháng 6, tháng 7 là cao điểm, rùa biển từ các đại dương xa xôi tìm về Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) để sinh sản. Như mọi năm, Vườn quốc gia Côn Đảo đã sẵn sàng phương án hỗ trợ loài động vật quý này được sinh nở "vuông tròn".

WWF ra mắt Liên minh Bảo tồn Voi châu Á

Ngày 12/8, nhân Ngày quốc tế Voi, WWF ra mắt Liên minh Bảo tồn Voi châu Á (AEA) với mục tiêu giảm thiểu tình trạng sinh cảnh của voi bị mất và thu hẹp, người và voi chung sống hài hòa, và quần thể voi hoang dã phát triển ổn định.

Bàn giao cá thể tê tê cho Vườn quốc gia U Minh Hạ

Trong lúc đi bắt cá, một người dân (trú tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) bắt được một con tê tê sau đó đưa về nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Lào Cai: 49 cá thể chim, thú quý được thả về rừng tự nhiên Sa Pa

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) cùng cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp tổ chức tái thả vào rừng tự nhiên Sa Pa 49 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ lần 2/2023.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chuyển 7 con hổ Đông Dương sang nơi ở mới

Ngày 03/8, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đang phối hợp Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt và Tổ chức động vật châu Á kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng vaccine và chuyển 7 cá thể hổ Đông Dương sang khu chuồng nuôi mới để có không gian sống tốt hơn.

Cứu hộ thêm 2 cá thể gấu ngựa về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

Tổ chức Động vật châu Á đã tiến hành cứu hộ 2 cá thể gấu ngựa từ một chủ nuôi ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và đang tiến hành vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).

Kon Tum: Thả động vật rừng quý hiếm về lại môi trường tự nhiên

Ngày 24/07, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (BQL VQG Chư Mom Ray) phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy tổ chức thả động vật rừng, gồm 1 cá thể rùa núi viền, 1 cá thể khỉ mặt đỏ và 2 cá thể khỉ đuôi lợn (đều là vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) về lại môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 605 của VQG Chư Mom Ray.

3 đời cưu mang chim trời

Ông Lâm Văn Huy, 70 tuổi, ở ấp Trung Hòa, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, hiến 4ha đất và dành cả cuộc đời để bảo vệ đàn chim trời chỉ với mong muốn giữ gìn môi trường sinh thái cho thế hệ mai sau.

Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) qua ống kính các nghệ sĩ nhiếp ảnh

Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định có diện tích bảo tồn rộng hơn 7.100ha với hệ động vật phong phú, trong đó có hơn 200 loài chim; đặc biệt trong mùa chim di cư, tại đây có khoảng 40 nghìn cá thể chim được các nhà khoa học ghi nhận.