Không để linh vật ngoại lai “ngóc đầu dậy”

Sau 3 năm thực hiện việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục đã đạt hiệu quả “ngoài sức tưởng tượng”. Tuy nhiên, nhiệm vụ lâu dài là phải vĩnh viễn để linh vật ngoại lai không tiếp tục đe dọa tái "xâm lăng" văn hóa Việt.

Hóa giải mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa: Còn nhiều trăn trở

Nguy cơ “xóa sổ” di chỉ Vườn Chuối ở huyện Hoài Đức, việc phá dỡ nhà cổ ở Đường Lâm (Sơn Tây), không tổ chức trông giữ xe ở di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám gây khó cho du lịch...

Khai mạc Hội hoa Sở năm 2017

Ngày 16-12, tại rừng Sở, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Hội hoa Sở năm 2017.

Hội nghị Quốc tế về Du lịch và Văn hóa tại Vương quốc Oman

(TITC) - Hưởng ứng Năm quốc tế vì phát triển du lịch bền vững 2017, trong hai ngày 11 và 12/12/2017, tại Muscat, Thủ đô của Vương quốc Oman đã diễn ra Hội nghị Quốc tế lần thứ hai của UNWTO/UNESCO về Du lịch và Văn hóa. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị thế giới UNWTO/UNESCO về Du lịch và Văn hóa: Việt Nam là câu chuyện thành công về phát triển du lịch góp phần thay đổi hình ảnh đất nước

(TCDL) - Ngày 11-12/12/2017, tại Muscat, Vương quốc Oman đã diễn ra Hội nghị thế giới về Du lịch và Văn hóa do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đồng chủ trì. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Việt Nam- UNESCO sẽ hợp tác nhiều hơn trong bảo tồn văn hóa, phát triển bền vững

Chiều 11/12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã có buổi tiếp ông Michael Croft- Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhân dịp ông mới đảm nhận vai trò này tại Việt Nam.

Hát Xoan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hát Xoan đã được đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hải Dương có thêm một Di tích Quốc gia đặc biệt

UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương. Theo Ban tổ chức, Lễ đón nhận sẽ được chính thức khai mạc vào tối ngày 10/12/2017 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa huyện Kinh Môn.

Bàn về xây dựng văn hóa du lịch Hà Nội

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc” ra đời cách đây 15 năm đã mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam và khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy của sự phát triển kinh tế - xã hội”.

Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.