Những sự kiện trọng đại đón chào năm 2010!

2010 là một con số thật đẹp cho những sự kiện trọng đại. Đối với giới môi trường và bảo tồn thiên nhiên, 2010 cũng là năm của những sự kiện rất đáng chú ý: năm quốc tế về đa dạng sinh học, năm bảo tồn hổ, năm của một World Cup xanh…

Vạn lý trường thành xanh

Ngày xưa người Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để ngăn bước kẻ địch. Nay, châu Phi cũng dựng lên một Vạn lý trường thành bằng cây xanh để chống lại cuộc xâm lăng của sa mạc Sahara.

Bảo vệ khu dự trữ sinh quyển là bảo vệ tương lai

Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) là “những khu vực hệ sinh thái bờ biển và trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc sử dụng bền vững khu vực đó”.

Lồng ghép Luật Đa dạng sinh học vào kế hoạch phát triển kinh tế

Đa dạng sinh học không được phân bổ đồng đều trên bề mặt trái đất mà chỉ có những cái nôi của đa dạng sinh học. Việt Nam rất tự hào nằm trong cái nôi ấy. Những bí ẩn của thiên nhiên vẫn đang tiếp tục được phát hiện.

Giữ rừng nhờ truyền thuyết tình yêu

Ở thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, cách TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) 13km, nằm giữa một vùng dân cư đông đúc, vẫn còn một cánh rừng nguyên sinh, bất cứ ai qua đây cũng phải thốt lên lời trầm trồ: Rừng đẹp quá, mát quá! Và rồi nhiều người cứ băn khoăn mãi với câu hỏi: Không hiểu vì sao ở đây vẫn giữ được rừng?

Để voi mãi là biểu tượng của Tây Nguyên hùng vĩ

Trong những ngày này, trên khắp các nẻo đường của tỉnh Đắk Lắk đang rộn ràng với các hoạt động của Tuần lễ văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk năm 2009 với chủ đề "Huyền thoại voi Tây Nguyên" là hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu của ngành du lịch Việt Nam, kỷ niệm 105 năm TP. Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển và hướng tới 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy: Lợi thế thôi chưa đủ

Những cánh rừng ngập mặn ngút ngàn, sự giàu có về đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật quý hiếm là những lợi thế to lớn để phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy. Tuy nhiên, những kết quả mà VQG đạt được chưa thực sự tương xứng với thế mạnh và tiềm năng vốn có của mình.

San hô suy thoái – thiệt hại lớn!

Trong vài thập kỉ gần đây, hệ sinh thái san hô trên thế giới đã suy giảm đáng kể. Theo một đánh giá của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) năm 2004, 1/5 rạn san hô trên thế giới đã chết, 24% khác đang bị đe doạ trực tiếp từ các hoạt động của con người. Những mất mát này nếu được quy ra tiền sẽ là bao nhiêu?

Hà Lan - vương quốc xe đạp

Đây là quốc gia duy nhất ở châu Âu có số lượng xe đạp nhiều hơn dân số (tỷ lệ 1,11 xe/người). Trong bối cảnh trái đất đang ấm dần lên mà nguyên nhân phần lớn do chính hoạt động của con người, không ít ánh mắt nhìn về đất nước Hà Lan. Là đất nước dễ bị tổn thương trước tình trạng ấm lên của trái đất, Hà Lan cũng đi tiên phong trong những nỗ lực bảo vệ môi trường. Một trong những biểu hiện dễ thấy là thói quen sử dụng xe đạp của người dân.

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường là một vấn đề được toàn thế giới quan tâm, đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia của các nước và các tổ chức quốc tế.