Về đất Tổ (Phú Thọ) thăm nơi phát tích làn điệu hát Xoan

Ông Phạm Bá Khiêm, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Phú Thọ cho biết: “Miếu Lãi Lèn có giá trị lịch sử, văn hoá, tâm linh từ thời đại Hùng Vương, gắn với nguồn cội của di sản hát Xoan. Trong tâm thức của người dân vùng đất Tổ, Miếu Lãi Lèn là chốn thiêng lưu giữ tinh hoa và giá trị của những làn điệu Xoan cổ”.

Điện Biên: “Thương hiệu” Lễ hội Hoa Ban

Đã thành thương hiệu riêng có của Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban như một lời mời gọi du khách muôn phương về mở màn cho “mùa du lịch” của tỉnh. Năm nay cũng không ngoại lệ, từ 10 - 13/3, tại TP. Điện Biên Phủ, Lễ hội Hoa Ban năm 2023 được tổ chức cùng với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII (Lễ hội, Ngày hội). Hướng tới sự kiện quan trọng này, hoạt động tuyên truyền quảng bá cũng được đẩy mạnh trên tất cả các nền tảng, nhằm lan tỏa thương hiệu Lễ hội Hoa Ban đến với người dân và du khách gần xa…

Gia Lai bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Trưng bày 50 bức ảnh nghệ thuật du lịch Điện Biên

Từ ngày 20/2, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tổ chức triển lãm trưng bày ảnh nghệ thuật về du lịch Điện Biên.

Quảng Bình tổ chức chương trình sân khấu thực cảnh “Trở về bến phà xưa”

Tối 22/2, bên bờ bắc phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Trở về bến phà xưa” kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023).

Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc

Festival “Về miền quan họ-2023” là ngày hội văn hóa đặc sắc, kết nối, lan tỏa giá trị di sản văn hóa trên tinh thần đoàn kết, phát triển qua phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ 7 tỉnh, thành phố vinh dự sở hữu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Gia Lai: Pleiku mùa thay lá

Những ngày này, dạo trên các tuyến phố ở Pleiku (tỉnh Gia Lai) như: Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, Lê Duẩn... tôi lại nhớ đến câu thơ của Olga Berggoltz do Bằng Việt dịch: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”, như một thông điệp giàu ý nghĩa: “Hãy biết quý trọng tất cả những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc cũng mong manh như lá, hãy nâng niu khi nó còn ở trên cành”.

Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Nhân kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” từ ngày 24/2 đến 5/3, tại địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh - Quảng Ngãi: Điểm đến hấp dẫn

Cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Văn hóa Sa Huỳnh (VHSH). Đây là niềm vinh dự cho Quảng Ngãi, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh.

Phú Yên: Tham quan gành Đá Đĩa, thưởng thức tiếng đàn đá Hồn Xưa

Du khách khi đến Phú Yên nhất định không thể bỏ qua Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa. Và khi đã đến đây tham quan, du khách càng không thể bỏ qua việc thưởng thức tiếng đàn đá của tiền nhân hơn 2.500 năm trước được phục chế và biểu diễn ở không gian văn hóa Hồn Xưa.