Hàng nghìn người cùng góp tiếng nói bảo vệ rừng

Ngày 17/4, hàng nghìn người tại tỉnh Đắk Lắk sẽ cùng tham gia sự kiện “Cùng góp một tiếng nói để bảo vệ rừng.” Đây là một trong những sự kiện đầu tiên trong chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của bảo vệ rừng, chống buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép và góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Thưởng ngoạn Đá Giăng

Lên với Đá Giăng (Đức Phổ, Quảng Ngãi), bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và phải ngỡ ngàng trước sự kỳ lạ ở nơi này.

Hưởng thụ món quà thiên nhiên ở suối khoáng nóng

Những năm gần đây du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa thường không thể bỏ qua Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà. Tới đây bạn được hưởng thụ món quà từ thiên nhiên vô cùng độc đáo và hấp dẫn, đó là dịch vụ tắm nước khoáng và ngâm bùn khoáng nóng trong một khung cảnh sơn thủy hữu tình cùng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp thú vị khác.

Bản Việt Tiến - Bản người Pa Cô làm du lịch

Hơn 20 hộ gia đình người dân tộc Pa Cô được sự hỗ trợ của công ty Việt Tiến đã chuyển về sinh sống tại bản mới Việt Tiến (xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là bản làm du lịch sinh thái đầu tiên ở A Lưới.

Chưa cần thiết lấn biển Côn Đảo

Trong cuộc họp về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 diễn ra hôm qua tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiến trúc sư Hans Ulli Fuhrke của Công ty MH Golden Sands (đơn vị tư vấn) cho biết, hiện nay Côn Đảo chưa cần thiết phải lấn biển để mở rộng diện tích, vì sẽ phá hỏng môi trường sinh thái huyện đảo này.

Trang trí cây, hoa, chiếu sáng phục vụ Đại lễ: Cần tập trung để tạo điểm nhấn

Ngày14/4, Phó Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Văn Khôi có buổi làm với các đơn vị về việc thiết kế trang trí cây xanh, hoa, chiếu sáng trên đường phố phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Quá tải rác thải ở chùa Hương

Quãng đường chỉ dài gần 200 m nhưng vào những ngày đông du khách đến thăm chùa Hương, hệ thống ròng rọc chạy bằng điện để kéo rác thải từ dưới động lên sườn núi hoạt động hết công suất cả ngày cũng không xuể, vì lượng rác thải ra quá lớn.

Cửa Lò (Nghệ An): Sẵn sàng cho mùa du lịch biển 2010

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cải tạo diện tích khuôn viên cây xanh, thảm thực vật, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, tập huấn vệ sinh môi trường – an toàn thực phẩm - phòng chống dịch bệnh…Cửa Lò đã sẵn sàng cho Mùa du lịch biển 2010…

Nhà vệ sinh công cộng ở Sài Gòn: Kỳ II: Vấn đề không phải của riêng ngành Du lịch

Trong năm 2009, loạt bài: “Du lịch khốn vì… vệ sinh!” trên báo Thanh Niên đã nhận được sự đồng thuận từ phía Sở Du lịch các địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp và người dân...

Nguyên sơ hồ Đại Lải

Là hồ nước rộng 525 ha xen lẫn những cánh rừng xanh thẳm, những bán đảo hoang sơ và các triền đồi bát úp, Đại Lải lâu nay được biết đến là khu nghỉ dưỡng lý tưởng để du khách tìm đến, trải nghiệm và khám phá.